đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Choáng với cây cầu bằng kính cheo leo "Độc nhất quả đất"

Đăng ngày 24/05/2015

Cây cầu bằng kính dài nhất và cao nhất thế giới sẽ được khánh thành vào tháng 7 tại công viên quốc gia thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Cây cầu bằng kính dài nhất và cao nhất thế giới sẽ được khánh thành vào tháng 7 tại công viên quốc gia thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
 
Với mục đích thu hút khách du lịch, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc đã ủy nhiệm cho kiến trúc sư người Isarel Haim Dotan và công ty của ông xây dựng một cây cầu "độc nhất vô nhị", chưa từng có trên khắp thế giới. Cây cầu được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt, bắc ngang hẻm núi Trương Gia Giới với chiều dài 370m và ở độ cao lên đến 400m so với mực nước biển.
 

Hình ảnh mô phỏng cây cầu với khách tham quan.
 
Kiến trúc sư Haim Dotan, người thiết kế cây câu này cũng chính là người thiết kế gian hàng Isarel tại hội chợ Expo Thượng Hải năm 2010. Ông cho biết, cây cầu do ông thiết kế có thể chịu cùng lúc 800 người và sẽ được dùng trong dịp lễ hôi hay những buổi trình diễn thời trang của tỉnh Hồ Nam.
 
Cây cầu bắc ngang hẻm núi Trương Gia Giới với chiều dài 370m và ở độ cao lên đến 400m so với mực nước biển.
 
Được làm hoàn toàn từ kính trong suốt.
 
Dự kiến cây cầu sẽ hoàn thành và đón du khách tới thăm quan vào năm sau, và nó sẽ được coi như là một kỳ quan thế giới nằm tại tỉnh Hồ Nam. Ở độ cao 400m vô cùng cheo leo, du khách sẽ có trải nghiệm vô cùng ấn tượng.
 

Đây sẽ là một kỳ quan thế giới của tỉnh Hồ Nam.


Ở độ cao 400m vô cùng cheo leo, du khách sẽ có trải nghiệm vô cùng ấn tượng.
 
Công viên quốc gia Trương Gia Giới là một địa điểm du lịch nổi tiếng với diện tích 56 km vuông, được mở cửa từ năm 2009. Một số ý kiến cho rằng nơi đây đã khơi dậy cảm hứng cho đạo diễn James Cameron về hành tinh Pandora trong bộ phim 3D đình đám Avatar.
 

Đây sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho công viên này.


Nơi đây được coi là nơi khơi dậy cảm hứng cho đạo diễn James Cameron về hành tinh Pandora trong bộ phim 3D đình đám Avatar.
 
Trước đó, Trung Quốc cũng đã từng xây một đường đi bộ bằng kính nằm trên vách núi của công viên Quốc gia Trùng Khánh. Cây cầu thủy tinh bắc ngang hẻm núi Trương Gia Giới cũng sẽ sử dụng cấu trúc tương tự, tuy nhiên nó không phải bám vào vách núi do đó các cấu trúc đỡ và trợ lực của cây cầu sẽ phải được thiết kế lại.
 
Đường đi bộ bằng kính nằm trên vách núi của công viên Quốc gia Trùng Khánh.
 
Bên cạnh việc mang đến cho du khách trải nghiệm đứng tim khi đi bộ trên cây cầu trong suốt ở độ cao 400m. Các nhà quản lý còn quyết định đặt thêm ở giữa cây cầu một trò chơi mạo hiểm đó là môn nhảy bungee. Đây cũng sẽ là mô hình nhảy bungee cao nhất trên thế giới, cao hơn cả ở tòa tháp tháp Macau (233m).
 
Nguồn: Gizmag/DailyMail
 Theo Dreamsounds / Trí Thức Trẻ





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật