đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Michelle Phan không dùng sữa rửa mặt vào mỗi sáng

Đăng ngày 14/10/2014

Theo chuyên gia trang điểm gốc Việt, rửa mặt nhiều sẽ làm da khô, tiết nhiều chất nhờn và gây mụn. Cô chỉ lau bằng vải ướt khi ngủ dậy, không dùng chất tẩy rửa.
Michelle Phan là một trong những chuyên gia trang điểm thành công nhờ mạng xã hội. Sau 5 năm chia sẻ các video hướng dẫn trang điểm lên YouTube, cô đã thu hút 5 triệu người theo dõi và có gần một tỷ lượt xem. Với niềm đam mê trang điểm, Michelle Phan kết hợp cùng hãng mỹ phẩm, cho ra đời thương hiệu riêng.

 Loại mỹ phẩm mà Michelle Phan sử dụng mỗi ngày là kem chống nắng. "Ngay cả khi không đi ra ngoài, tôi vẫn dùng kem chống nắng vì sợ khi ngồi gần cửa sổ, tia cực tím cũng có thể tác động lên gương mặt. Tôi thoa đều kem lên mặt và cổ giống như thói quen đánh răng. Nếu ngày nào mà không dùng kem chống nắng, tôi sẽ cảm thấy thật khó chịu", cô gái 27 tuổi chia sẻ.
 

 
Michelle có bí quyết riêng để giữ làn da luôn mịn màng, sạch mụn, ngay cả khi trang điểm nhiều. Cô duy trì thói quen uống nhiều nước nhưng thay nước trắng bằng trà xanh để tránh cảm giác nhàm chán. Ngoài ra, trà xanh chứa chất chống oxy hóa, tốt cho làn da.

Michelle Phan cũng không rửa mặt bằng sữa vào buổi sáng. Theo cô, việc lạm dụng chất tẩy rửa sẽ càng làm kích thích da và gây mụn. Mỗi sáng, thay vì rửa mặt với sữa thông thường, cô chỉ dùng khăn ướt để lau mặt: "Tôi biết, điều này nghe có vẻ hơi khác thường. Nhưng về cơ bản, nếu bạn ngủ với chiếc gối sạch sẽ thì vào buổi sáng, bạn chỉ cần lau mặt với miếng vải ướt là đủ. Nếu rửa mặt quá nhiều, sẽ làm da khô, sản sinh nhiều dầu hơn và gây ra mụn. Vì vậy, tôi hạn chế rửa mặt với chất tẩy rửa mà tập trung giữ cân bằng trên da và dùng kem dưỡng ẩm cả ngày".
 


 Tiết lộ về cách chăm sóc da tự nhiên của bản thân với The Huffington, Michelle bộc bạch: "Khi tôi còn nhỏ, mẹ nấu cơm thường vo gạo qua ba lần nước. Đến lần nước thứ tư, bà sẽ đổ nó vào một chiếc bát nhỏ và dùng để rửa mặt. Nước gạo làm trắng da, nuôi dưỡng và tăng cường độ ẩm tự nhiên nhờ các chất dinh dưỡng thiết yếu trong đó. Tôi học mẹ cách này". Ngoài ra, cô còn sử dụng mật ong Manuka để làm mặt nạ dưỡng da. Sau khi đun mật ong đủ ấm, Michelle Phan sẽ dùng bông tăm thoa đều lên da mặt. Để mặt nạ chừng 5 phút và rửa sạch với nước ấm. Nhờ mặt nạ này, làn da sẽ mềm mịn và đủ độ ẩm.

Cô gái gốc Việt cho rằng, phong cách "trang điểm như không trang điểm" sẽ trở nên thịnh hành bởi đó là nhu cầu thực sự của mọi cô gái. Bất cứ ai cũng muốn trang điểm để mình đẹp, quyến rũ hơn nhưng lại mong người ngoài nghĩ rằng đó là nét đẹp của gương mặt mộc.





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật