đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Hiếp dâm bất thành, gã choai thỏa mãn dục vọng kiểu bệnh hoạn

Đăng ngày 22/12/2014

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Nam, vào khoảng 16h ngày 18-3-2014 bị cáo Zơrâm T. đi đến hồ cá nhà mình thì gặp cháu Diệu An (SN 2009) và cháu Kim Tú (trú cùng thôn) đang chơi trên bờ hồ. Zơrâm T. bổng nảy sinh ham muốn tình dục, muốn giao cấu với cháu Diệu An nên bảo Kim Tú về nhà.
TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử lưu động đối với bị cáo Zơrâm T. (SN 2000 trú tại thôn Apát, xã A Vương, huyện miền núi Tây Giang) về hành vi hiếp dâm trẻ em".
 
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Nam, vào khoảng 16h ngày 18-3-2014 bị cáo Zơrâm T. đi đến hồ cá nhà mình thì gặp cháu Diệu An (SN  2009) và cháu Kim Tú (trú cùng thôn) đang chơi trên bờ hồ. Zơrâm T. bổng nảy sinh ham muốn tình dục, muốn giao cấu với cháu Diệu An nên bảo Kim Tú về nhà.
 
Sau khi Kim Tú đi rồi, Zơrâm T. liền kéo cháu Diệu An lên khu rẫy cách hồ 58 mét và thực hiện hành vi giao cấu nhưng do cháu Diệu An còn quá nhỏ nên Zơrâm T. không thể giao cấu được, Zơrâm T. đã nhét dương vật  vào miệng cháu… nhiều lần đến khi cháu Diệu An mệt khóc ngất và khi đã thỏa mãn con dục vọng của mình Zơrâm T. mới buông tha và mặc quần đi về.
 
Zơrâm T. tại phiên tòa xét xử

Lúc 16h30 cùng ngày ông Alăng T. (cha cháu Diệu An) đi làm về không thấy con liền đi tìm và gặp cháu tại rẫy. Lúc này cháu Diệu An hoảng hốt, khóc và kể lại toàn bộ sự việc.
 
Ngày 19-3, ông Alăng T. cùng cô giáo chủ nhiệm cháu đưa cháu Diệu An đi trạm xá xã A Vương để khám và phát hiện bộ phận sinh dục cháu bị sưng tấy đỏ. Ông Alăng T. cùng cô giáo chủ nhiệm viết đơn gửi CAH tố cáo Zơrâm T. về tội hiếp dâm trẻ em.
 
Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Tây Giang bắt tạm giam đối tượng Zơrâm T. và yêu cầu Phân viện  khoa học hình sự tại Đà Nẵng giám định pháp y cho cháu Diệu An. Kết quả cháu Diệu An không có vết thương nên không xác định tỷ lệ tổn thương, màng trinh không rách.
 
Tại phiên tòa đại diện VKS luận tội, truy tố đối tượng Zơrâm T. về tội hiếp dân trẻ em,  theo khoản 4, điều 112, khoản 1,2 điều 46, 47, 69,74 của Bộ luật hình sự đề nghị Tòa án  xử phạt bị cáo Zơrâm T. từ 3 – 5 năm tù giam.
 
Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, bản thân Zơrâm T. là con gia đình có công cách mạng, là con em dân tộc thiểu số nên TAND tỉnh tuyên án bị cáo Zơrâm T. 3 năm tù giam (mực án thấp nhất) và chi trả toàn bộ án phí…. Đây là bài học cảnh tỉnh cho nhưng ai coi thường pháp luật nhất là đối tượng thanh-thiếu niên.
 
* Tên nạn nhân và những người liên quan đã được thay đổi
(ANTĐ)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật