đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

8 chất xúc tác khiến chàng không thể nhịn "yêu"

Đăng ngày 26/04/2015

(SKGĐ) Dưới đây là những chất xúc tác đặc biệt khiến “nạn nhân” của bạn không cưỡng lại được tình yêu.
Dưới đây là những chất xúc tác đặc biệt khiến “nạn nhân” của bạn không cưỡng lại được tình yêu.
 

1. Làm cho chàng nhớ bạn điên đảo
 
Dành quá nhiều thời gian cho nhau không khiến chàng nghĩ về bạn hoặc nhớ bạn nhiều hơn. Do vậy, để tạo ra các chất hóa học xúc tác tình dục bạn phải tạo cho chàng lý do để nhớ bạn bà muốn ở gần bạn đến mức điên đảo.
 
Bạn có thể cố gắng đi công tác ngắn hạn 2-3 ngày để tạo thời gian xa nhau, khi đó chắc chắc chắn chàng sẽ rất nóng lòng mong chờ bạn
 
2. Tự tin là chìa khóa
 
Cá tính tự tin luôn là điểm hấp dẫn mọi anh chàng, những cô nàng tự tin, tích cực và thoải mái với cơ thể mình luôn hấp dẫn hơn những cô nàng có tính cách an toàn.
 
3. Phép thử cho tình yêu
 
Nếu đối tác của bạn có thể làm chuyện ấy bất cứ khi nào họ muốn, điều đó sẽ dần trở thành thói quen. Điều này có thể làm thiếu đi chất xúc tác tình cảm giữa 2 người.
 
Vậy tại sao không thử từ chối chàng một số lần bằng cách đòi hỏi chàng phải làm gì đó cho bạn, nếu chiến thắng phần thưởng sẽ là cuộc yêu nóng bỏng mà chàng đang mong chờ
 
4. Thể hiện tình yêu nơi công cộng
 
Tại sao không thử đến những nơi sôi động như các câu lạc bộ đêm, nhâm nhi một chút cocktail và thử những điệu nhảy gợi cảm với chàng trai của bạn trên sàn, những cái chạm cơ thể nóng bỏng trên sàn chắc chắn sẽ là chất xúc tác nảy sinh ham muốn của 2 bạn.
 
5. Làm cho chàng cảm thấy may mắn
 
Đôi khi, sau một thời gian dài kết hôn, các cặp vợ chồng thường quên mất rằng họ đã may mắn khi có được nhau. Nếu mối quan hệ của bạn đang trải qua điều đó, vậy hãy làm cho anh ta cảm thấy may mắn ra sao khi có cuộc sống chung với bạn, đặc biệt là cách làm chuyện đó với tất cả nhiệt huyết để chứng tỏ bạn đang có cuộc sống tuyệt vời.
 

6. Tạo ra sự bất ngờ
 
Bất ngờ luôn là chất xúc tác để mối quan hệ của bạn luôn ấm nóng, đặc biệt là trong đời sống tình dục, hãy thử một ý tưởng tinh nghịch nào đó mạo hiểm và thú vị khi yêu khiến chàng phải “đổ” vì bạn.
 
7. Hãy tích cực
 
Ngoài sự tự tin, tích cực cũng là một trong những chất xúc tác quyết định hạnh phúc lứa đôi. Suy nghĩ tích cực sẽ giúp bạn vượt qua được mọi cảm giác tồi tệ trong cuộc sống, lạc quan trong mọi vấn đề, chắc chắn điều này sẽ thu hút đối phương của bạn.
 
8. Trông thật quyến rũ
 
Có một điều chắc chắn rằng, không có người đàn ông nào không bị thu hút bởi một cô gái đẹp, vậy thì bạn hãy làm cho mình đẹp hơn bằng cách tập thể dục, thay đổi cách ăn mặc, mái tóc…hay làm bất cứ điều gì để trông mình xinh đẹp hơn
 
(Thegioiphunu)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật