đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Cẩm Ly không khuyến khích Thiện Nhân đi hát kiếm tiền sớm

Đăng ngày 13/10/2014

Trước sự quan tâm về hướng đi cho Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014, nữ ca sĩ chia sẻ, cô muốn Thiện Nhân sau cuộc thi phải toàn tâm toàn ý cho việc học hành.
Trước sự quan tâm về hướng đi cho Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014, nữ ca sĩ chia sẻ, cô muốn Thiện Nhân sau cuộc thi phải toàn tâm toàn ý cho việc học hành.

 Sau đêm chung kết Giọng hát Việt nhí 2014, top 3 và các huấn luyện viên có buổi gặp gỡ ngắn với truyền thông để giải đáp những thắc mắc về chương trình. Thiện Nhân, Hoàng Anh và Thiên Nhâm đều tỏ ra khá rụt rè, nhút nhát, trái ngược với những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu. Khi được hỏi về dự định với số tiền thưởng, Thiện Nhân gãi đầu: "Em cũng chưa biết phải làm gì"; còn Thiên Nhâm sẽ dùng cho việc học hành trong khi "cậu bé tóc xù" Hoàng Anh sẽ đầu tư cho việc học vũ đạo, luyện thanh.
 

Trước những câu hỏi về việc Thiện Nhân được cho là đã biết trước chiến thắng hay Hoàng Anh, Thiên Nhâm ít được ủng hộ hơn, Hồ Hoài Anh khéo léo trả lời thay các bé: "Tôi nghĩ các bé còn quá non nớt để nghĩ ra câu trả lời". Cả ba em cũng đồng thanh xác nhận: "Em không biết" khiến mọi người đều bật cười. Thiện Nhân chia sẻ thêm, sau khi giành chiến thắng, em chỉ muốn về Bình Định ngay để gặp lại gia đình và bạn bè cũng như bắt tay vào việc học để đuổi kịp chương trình.

 Một chủ đề được quan tâm là định hướng tương lai cho Quán quân The Voice Kids, giọng ca được rất nhiều người yêu mến. Cẩm Ly tâm sự, sau vòng Giấu mặt, cô đã bày tỏ quan điểm với phụ huynh về chuyện chạy show: "Tôi mong các em và phụ huynh xem cuộc thi như một trại hè âm nhạc, để các bé có những kỷ niệm đẹp. Các bé có thể tham gia một số chương trình phù hợp để đáp lại sự yêu mến của khán giả, nhưng chạy show kiếm tiền thì tôi tuyệt đối không cổ súy. Nếu gia đình muốn thí sinh vào Sài Gòn phát triển năng khiếu, tôi sẽ giúp đỡ, nhưng không bao giờ có chuyện cô Ly dắt các con đi hát hàng đêm".
 

Sau khi trò cưng đăng quang, Cẩm Ly còn "nước mắt ngắn dài" vì đã giải tỏa được áp lực lớn trong lần đầu tiên ngồi ghế "nóng" một chương trình truyền hình thực tế. Những "lời ra tiếng vào" của khán giả khi Cẩm Ly loại người trong vòng Đối đầu khiến nữ ca sĩ khá muộn phiền. Dù cứng cỏi hơn, hai huấn luyện nam Lam Trường, Hồ Hoài Anh đều không phủ nhận, áp lực về lịch luyện tập, dàn dựng sân khấu cho đến chọn bài hát cho thí sinh đều được nhân ba trong đêm chung kết. Tuy nhiên, họ cảm thấy xứng đáng khi nhìn các trò cưng tỏa sáng trên sân khấu.

So với năm trước, tiết mục của đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang không được đầu tư hoành tráng như dự đoán. Trong khi Thiện Nhân có tiết mục hát chầu văn công phu hay Thiên Nhâm cũng lấy nhiều nước mắt với phần diễn xuất khá đạt bên "ông bố bán bánh mỳ" Lam Trường; tiết mục hòa ca cùng huấn luyện viên và ba thí sinh trong đội của Hoàng Anh được đánh giá là ít đầu tư hơn.





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật