đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

NHỮNG PHỤ NỮ CHẤU Á LÀM HOLLYWOOD PHẢI "NGÃ MŨ". (P2)

Đăng ngày 16/10/2014

Tiếp nối các thế hệ đàn chị đi trước, họ - những phụ nữ trẻ, đẹp, tài năng tiếp tục thăng hoa trên con đường nghệ thuật chinh phục Hollywood ...
 
(TGGĐ) - Ở phần một, chùng tôi đã giới thiệu đến các bạn, những tên tuổi kỳ cựu, những người mở đường cho các mỹ nhân Châu Á tấn công kinh đô điện ảnh, còn bên dưới này là những đàn em thề hệ tiếp theo cùng những tài năng mới nổi hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong tương lai.
 
Thư kỳ: "nữ thần gợi cảm" của điện ảnh Châu Á.
 
Sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ, lôi cuốn với đôi môi vô cùng gợi cảm và đó cũng là chìa khóa cho cô gái bước vào nghệ thuật thứ 7. Tuy xuất thân là diễn viên cấp ba, nhưng với nỗ lực không ngừng của mình, giờ đây Thư kỳ là tấm gương của hàng triệu cô gái trên thế giới học tập. Khi chuyển mình từ một ngôi sao phim đen thành minh tinh được cả thế giới biết đến.
 
Là một trong ít ngôi sao Châu Á từng là thành viên ban giám khảo LHP Béc-lin 2008, và LHP Cannes 2009.
 
Với vai điễn trong Sắc tình nam nữ đã đưa tên tuổi Thư Kỳ đi vào lịch sữ điện ảnh Hong Kong, khi trở thành diễn viên cấp ba đầu tiên giành giải Kim Tượng ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất". Cũng từ đó cô chính thức bước vào hàng ngũ những ngôi sao hạng A tại đây. 
 
"Người vận chuyển" một trong những tác phẩm giúp Thư Kỳ chạm ngõ Hollywood.

Sau cái lắc đầu đầy tiếc nuối và nhường cơ hội Chương Tử Di khi từ chối vai diễn Ngọc Kiều Long trong Ngọa Hổ Tàng Long của Lý An. Nhưng Thư Kỳ cũng nhanh chóng ghi tên mình vào danh sách những ngôi sao Châu Á nổi tiếng ở Hollywood lúc bấy giờ khi xuất hiện trong Người vận chuyển 2002, So close 2004,... Và đặc biệt Three Time 2007 gây tiếng vang tại LHP Cannes cùng năm. 
 
Không dừng lại ở đó, năm 2008 trong một cuộc bình chọn của kênh E!Online Thư Kỳ còn xuất sắc đánh bại Angelina Jolie để trở thành minh tinh có đôi môi gợi cảm nhất thế giới. Cùng với Dương Tử Quỳnh và Aishwarya Rai, Thư Kỳ là một trong hiếm hoi những minh tinh Châu Á thường được tôn vinh tại các cuộc bình chọn sắc đẹp của các tạp chí hàng đầu Phương Tây.
 
 Cận cảnh vẻ đẹp khêu gợi của Thư Kỳ.
 
Hiện nay, Thư Kỳ vẫn được coi là một trong những ngôi sao đắt giá nhất Châu Á và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện quốc tế. Dù đã bước sang tứ tuần, cô vẫn còn rất nóng bỏng, xinh đẹp và giàu có, những cũng giống với Trương Mạn Ngọc chị vẫn chưa tìm được một bến đỗ bình yên. Chuyện tình của chị và Phùng Đức Luân thời gian gần đây cũng làm tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông.
 
Mạc Văn Úy: Diva cá tính của âm nhạc lẫn điện ảnh.
 
Không chỉ được biết tới như một trong những ca sỹ nổi tiếng nhất nhì Hồng Kông tiếp nối thế hệ của Mai Diễm Phương. Cô còn được mệnh danh là phiên bản "Madonna của Hong kong".
 
Vẻ đẹp nữ tính với đôi chân quyến rũ của Mạc Văn Úy.
 
Được coi là một phiên bản Mai Diễm Phương hiện đại, không chỉ có sự nghiệp âm nhạc đáng ngưỡng mộ với lượng fan hâm mộ hùng hậu. Cô còn là một diễn viên danh giá với sự ảnh hưởng cũng không kém trong điện ảnh. Được biết đến qua vai trò của một diễn viên khi cô xuất hiện trong những bộ phim hài của Châu Tinh Trì. Sau đó, điện ảnh đã thật sự thu hút cô ca sỹ xinh đẹp.
 
Sau vai diễn trong So close năm 2002, đóng cùng với Triệu Vy và Thư Kỳ, do Columbia Picture sản xuất. Tuy xuất hiện cùng hai mỹ nhân hàng đầu nhưng Mạc Văn Úy không hề kém cạnh, mà còn gây ấn tượng với các nhà làm phim Mỹ. Bằng chứng ngay sau đó cô đã xuất hiện trong 80 ngày vòng quanh thế giới năm 2004 cùng với siêu sao Thành Long. Chứng tỏ điện ảnh đối với cô không chỉ là một cuộc chơi.
 
 
Sexy là thương hiệu của Mạc Văn Úy ngay cả trên sân khấu lẫn màn ảnh.

Với cái tên nhiều người khi nghe cứ nghĩ là tên đàn ông, nhưng cô là mỹ nhân xuất hiện thường xuyên trong các bình chọn sắc đẹp của Trung Quốc. Không chỉ vậy, cô còn được gọi là mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất nước này.
 
Ngoài ra, Diva còn là ngôi sao Châu Á đầu tiên xuất hiện trong một tác phẩm của sân khấu Broadway với vai Mimi trong Rent nhân dịp 10 năm lưu diễn Châu Á của vở nhạc kịch này. Là ngôi sao rước đuốc và biểu diễn trong cả khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh 2008.
 
 
 
Hình ảnh trong triễn lãm ảnh nude của nữ diễn viên. 
 
Năm 2013 là một năm đáng nhớ của Mạc Văn Úy khi là kỷ niệm 20 năm gia nhập làng giải trí với triễn lãm ảnh nude đầu tiên của một ngôi sao Châu Á. Đảm nhận vai chính trong Man of Tai Chi do tài tử Keanu reeves đạo diễn, tác phẩm Hollywood tếp theo của chị.
 
Đã hơn 20 năm trong nghề hiếm có một ngôi sao thành công lẫn điện ảnh và âm nhạc như chị. Không những vậy, Mạc Văn Úy còn được ngưỡng mộ với một gia đình hạnh phúc người chồng ngại quốc.
 
Rinko Kikuchi: Đóa hoa anh đào "gai gốc".
 
Là đại diện xuất sắc nhất của điện ảnh Nhật Bản thế kỷ 21, với diễn xuất tài tình và một cá tính vô cùng nổi bật. Với vai diễn trong Babel 2006 cô đã có dịp xuất hiện cùng với 2 ngôi sao hàng đầu thế giới là Cate Blanchett, và Prad Pitt. Không vì thế mà Rinko bị lu mờ, mà cô đi vào lịch sữ khi nhận đề cử ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" năm 2007, là nữ diễn viên Châu Á đầu tiên trong 50 năm qua làm được điều đó. 
 
 Babel tác phẩm để đời của Rinko Kikuchi.
 
Không ngủ quên trên chiến thắng, tên tuổi của Kikuchi ngày càng được chú ý hơn khi xuất hiện trong các tác phẩm như Rừng Na-uy của đạo diễn Việt Nam Trần Anh Hùng đã đem về cho cô giải Ảnh Hậu tại giải thưởng điện ảnh Châu Á lần thứ năm.
 
Không những thế, cô còn tiếp tục tham gia bom tấn Pacific Rim thu về hơn 400 triệu đô tiền vé trên toàn thế giới năm 2012.
  
 
Rinko Kikuchi tại Oscar 2007, nơi cô nhận đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Không quá nổi bật về ngoại hình nhưng với khả năng tiếng anh thành thạo và diễn xuất tốt. Rinko vẫn được xem là một trong những ngôi sao Nhật Bản thành công nhất tại Hollywood hiện nay. 
  
Vẻ đẹp cá tính của bống hồng Nhật.
 
  
Ngay cả trong bộ phim 47 Ronin công chiếu cuối năm 2013 vừa qua, tuy thất bại cả về danh thu và nghệ thuật nhưng diễn xuất của Rinko vẫn được báo chí khen ngợi hết lời. Cho thấy con đường phía trước của "bông hoa anh đào" vẫn còn rất dài và rộng mở.
 
Freida Pinto: Nàng "Lọ Lem" thời hiện đại.
 
Chỉ là một người mẫu vô danh nhưng sau một đêm, cô gái ấy giờ đây là mỹ nhân đắt giá nhất của Bollywood. Đó chính là Preida Pinto, nữ diễn viên chính của bộ phim huyền thoại từng giành 8 giải Oscar, 7 giải BAFTA, và hàng chục giải thưởng lớn nhỏ khác. Cũng nhờ vào vai diễn đầu tay này mà Pinto là mỹ nhân Bollywood tiếp theo sau Aishwarya Rai được Hollywood chào đón.
 
Vẻ đẹp đậm chất Á đông của Pinto trong quảng cáo của L'orial Paris.
 
Được lại thế đó, Freida Pinto cũng từng xuất hiện trong danh sách 10 phụ nữ đẹp nhất thế giới 2012 của Vanity Fair. Liên tục được xuất hiện trong các tác phẩm lớn của Hollywood như You will a meet a tall dark stranger 2010 của đạo diễn Woody Allen, và các boom tấn ăn khách như Immortals 2011, Sự nổi dậy của hành tinh khỉ 2011. Diễn xuất của Freida Pinto đều gây ấn tượng, và nhận phản hồi tích cực.
 
Có thể gọi Pinto là "Chương Tử Di của Bollywood", cùng là những ngôi sao ngay từ vai diễn đầu tay đã đưa hai tên tuổi nổi tiếng khắp nơi. Không những thế, mỹ nhân Bollywood còn đang là gương mặt quảng cáo đắt giá của các thương hiệu lớn trên thế giới.
 
Vẻ gợi cảm của cô trên các tạp chí nổi tiếng.
 
Hiện nay, cô đang là ngôi sao Châu Á được săn đón nhất Hollywood hiện nay. Tuy chưa xuất hiện nhiều trong các dự án lớn như các đàn chị, nhưng với những gì đã làm được thì chuyện cô mau chóng đuổi kịp và có thể soán ngôi họ là chuyện không xa. Nếu cô chịu tập trung phát triển một cách nghiêm túc.
 
Lý Băng Băng: "Đóa hoa nở muộn" nhưng bền hương.
 
Nếu so với các đàn chị, và cả những tên tuổi cùng thời trong danh sách này thì Lý Băng Băng là một ngôi sao đến muộn măc dù tài năng chẳng hề thua kém ai. Nhưng có lẽ do thiều chút may mắn như Chương Tử Di hay Freida Pinto. 
 
Hoa đán hàng đầu Trung Quốc hiện nay.
 
Là một ngôi sao hàng đầu trong nước, nhưng mãi khi bước sang tuổi khá dừ thì Lý Băng Băng mới tạo được Hollywood chú ý nhờ vai diễn Bạch phát ma nữ trong Vua Kung-fu đóng cùng Thành Long và Lý Liên Kiệt. Vai diễn đã gây ấn tượng và tạo ra trào lưu tóc bạch kim cho giới trẻ của Mỹ lúc bấy giờ.
 
Và đó có lẽ cũng là bước đệm để chị tham gia tiếp những boom tấn tiếp theo. Nhưng khán giả cả Châu Á đang thất vọng với vai diễn trong Resident Devil: Retribution năm 2012 hoàn toàn mờ nhạt trước Milla Jovovich quá đẳng cấp. Hay trong tác phẩm mới nhất thu về gần tỷ đô mùa hè vừa qua Đại chiến Robot 4, thì hoa đán cũng chỉ chạy tới lui có vài cảnh, đấm đá cũng rất hạn chế.
 
 
Tạo hình của Lý Băng Băng Trong phim Đại chiến Robot 4 vừa ra mắt hè năm nay.
 
Nhưng cũng không thể phủ nhận những nỗ lực của Băng Băng trong những năm qua để có được vị thế như hôm nay. Được biết mùa hè năm sau cô sẽ trở lại với phần cuối của Resident Devil 6, mong chờ lần trở lại này của chị sẽ không làm khán giả phải lắc đầu lần nữa.
 
Phạm Băng Băng: "tấn công Hollywood" với vai trò Fashionista.
 
Bị gọi là bình hoa di động, Phạm Băng Băng gây ấn tượng và tạo sức hút bằng một con đường khác đó chính là thời trang.
 
Ba bộ váy được coi là dấu ấn khó phai của ngôi sao họ Phạm tại các kỳ LHP Cannes 2010, 2011, 2012.
 
Ngay sau khi trở thành hiện tượng trên thảm đỏ, Phạm Băng Băng đã trở thành minh tinh được săn đoán với cát-xê đóng phim và quảng cáo vượt mặt cả Chương Tử Di và Lý Băng Băng. Không những vậy, hình ảnh của cô còn phủ dày đặc tại các tuần lễ và các tạp chí thời trang lớn nhất thế giới.
 
Và việc chị xuất hiện trong danh sách 10 ngôi sao mặc đẹp nhất thế giới 2013 của Vanity Fair là chuyện dễ hiểu. Cũng vì thế các nhà làm phim tại kinh đô điện ảnh muốn hợp tác với nàng "Kim Tỏa" là chuyện sớm muộn.
 
Là khách VIP tại các Fashion show lớn trên thế giới.
 
Nhưng việc xuất hiện thoáng qua màn hình trong Iron Man 3, và vai diễn Blink chỉ nói vỏn vẹn một câu thoại trong X-men: Day of future past vừa công chiếu mùa hè này đã tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ của dư luận. Có người còn bảo "cô chỉ thích hợp làm người mẫu nhiều hơn là đi đóng phim". Nhưng bỏ qua tất cả, cô vẫn là một trong những ngôi sao Châu Á đang hot tại Hollywood hiện nay. Mong cho những vai diễn sắp tới của chị sẽ làm tốt hơn như cách chị thể hiện qua phong cách thời trang của mình.
  
Lưu Diệc Phi: "sự kế thừa hoàn hảo" của màn ảnh Hoa Ngữ.
 
Hai mươi tuổi đã đầu quân về chung công ty quản lý tại Mỹ, và sử dụng chung người quản lý với hoa đán Chương Tử Di. Được các chuyên gia của Hollywood nhận định là mỹ nhân đẹp nhất Trung Hoa trong lịch sử hơn 50 năm trở lại đây. Xuất hiện ngang hàng với đàn chị Lý Băng Băng với vai Kim yến tử trong Vua Kung-fu năm 2010. 
 
Là mỹ nhân Hoa Ngữ tiếp theo hứa hẹn sẽ làm khuynh đảo thế giới.
 
Cái tên Lưu Diệc Phi nhanh chóng trở thành mỹ nhân hot nhất Châu Á cho đến tận ngày hôm nay. Nhiều người còn tin tưởng cô sẽ còn tiến xa hơn các đàn chị. Không giống như như nhiều mỹ nhân Châu Á khác, với lần thứ hai xuất hiện trong dự án của Hollywood Lưu Diệc Phi đã giao cho vai nữ chính khi xuất hiện cạnh Hayden Christensen, và Nicolas Cage trong tác phẩm Outcast sẽ ra mắt vào ngày 3/10 sắp tới đây.
 
Vai diễn mới nhất của Lưu Diệc Phi.
 
Hy vọng với vai diễn mới này sẽ là cú hích lớn để giúp cho "thần tiên tỷ tỷ" sẽ tiến sâu hơn vào địa phận Hollywood.
 
 Tao Okamoto: người viết tiếp câu chuyện của người Nhật tại Hollywood.
 
Là cô gái đã làm được 2 điều mà mọi phụ nữ Châu Á đều mơ ước. Đó là làm khuynh đảo làng thời trang thế giới, cô là một trong những thế hệ người mẫu Châu Á thứ 2 thành công trên các sàn diễn nổi tiếng thế giới cùng với Liu Wen, Fei Fei Sun... Và từng xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu lớn như Emporio Armani, Dolce & Gabbana, Kenneth cole, Uniqlo...
 
Từng là "cục cưng" của thương hiệu Chanel.
  
Không dừng lại ở đó, mùa hè năm 2013 vừa qua cô lại một lần nữa khiến các cô gái trên toàn thế giới ghen tỵ khi xuất hiện bên cạnh Hugh Jackman trong boom tấn The Wolverine. Diễn xuất cô đã đươc dánh giá cao, đó được coi là thành công hơn so với nhiều siêu mẫu như Gisele Bunchen, Tyra Bank...cũng từng chuyển hướng sang đóng phim nhưng điều thất bại.
 
 
Rạng rỡ xuất hiện bên cạnh Hugh Jackman trong buổi ra mắt phim tại London.  
 
Và mùa hè năm 2015 cô sẽ tiếp tục xuất hiện trong Men of steel 2, một boom tấn rất được mong đợi. Mong là Okamoto sẽ làm tạo ấn tượng thật tốt như những gì cô đã làm với thời trang, cùng với Rinko Kikuchi cô đang là mỹ nhân Nhật Bản được trong đợi sẽ làm nên chuyện tại Hollywood. Chúng ta hãy chờ đợi và ũng hộ cho cô gái mảnh khảnh này nhé!
 
Đạt Tiến
 





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật