đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Enzymbimin - Bụng khỏe, bé ăn ngon

Đăng ngày 09/10/2014

Trong những năm tháng đầu đời, hệ tiêu hóa của trẻ còn chưa hoàn thiện, nếu gặp phải các bệnh lý về tiêu hóa thì trẻ rất dễ bị biếng ăn, dẫn đến tình trạng chậm lớn, ...
Trong những năm tháng đầu đời, hệ tiêu hóa của trẻ còn chưa hoàn thiện, nếu gặp phải các bệnh lý về tiêu hóa thì trẻ rất dễ bị biếng ăn, dẫn đến tình trạng chậm lớn, chậm tăng cân, suy dinh dưỡng…
 
Nhiều vấn đề về tiêu hóa khiến trẻ biếng ăn
Phụ huynh nên chú ý biểu hiện đi kèm theo chứng biếng ăn của con trẻ để tìm ra nguyên nhân sâu xa gây ra tình trạng trên, từ đó có cách khắc phục hiệu quả. Dưới đây là những vấn đề về hệ tiêu hóa mà con bạn có thể mắc phải:
Hệ tiêu hóa hoạt động kém: Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn chỉnh nên khi được cho ăn nhiều thức ăn sẽ không tiêu hóa hết, gây tình trạng đầy hơi, chướng bụng... dẫn đến chán ăn, đi tiêu phân sống...
Thiếu các vi chất liên quan đến khẩu vị như kẽm, i-ốt, vitamin A, vitamin D: Đây là một trong những lý do phổ biến gây biếng ăn ở trẻ nhỏ. Khi thiếu các vi chất liên quan đến khẩu vị, trẻ sẽ bị rối loạn vị giác và cảm thấy ăn không ngon, không thèm ăn. Đặc biệt, những trẻ bị thiếu kẽm sẽ bị tiêu chảy kéo dài, chậm lớn, thiếu máu, kém minh mẫn và cơ quan sinh dục phát triển chậm.
Ký sinh trùng đường ruột: Nhiều vị phụ huynh sau khi cố nài ép, dọa nạt, la mắng, thậm chí đánh đập mà con vẫn không chịu ăn thì đành buông xuôi mà không biết rằng đôi khi nguyên nhân gây ra tình trạng chán ăn rất đơn giản, có thể trẻ đã bị nhiễm giun sán. 
Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột: Trong đường ruột của con người nói chung và của trẻ em nói riêng có chứa rất nhiều loại vi khuẩn tạo thành quần thể gọi là tạp khuẩn ruột. Trong tạp khuẩn ruột, bên cạnh vi khuẩn gây bệnh còn có khoảng 400-500 loại vi khuẩn có ích. Chính những vi khuẩn có ích này sẽ giúp tiêu hóa tốt thức ăn sót lại ở đại tràng. Đặc biệt, chúng tạo ra thế cân bằng với vi khuẩn có hại, làm vi khuẩn có hại không tăng trưởng để gây bệnh cho trẻ. Tuy nhiên, nếu gặp phải một số lý do như thay đổi loại thức ăn cho trẻ bất ngờ, vệ sinh an toàn thực phẩm kém, trẻ phải dùng thuốc, nhất là kháng sinh… thì sự cân bằng trong hệ tạp khuẩn ruột còn non yếu của trẻ sẽ bị đảo lộn gây ra rối loạn tiêu hóa, kém hấp thu đặc biệt là gây ra tình trạng biếng ăn dẫn đến chứng suy dinh dưỡng.
Bên cạnh đó, khi ống tiêu hóa của trẻ thiếu các men tiêu hóa… cũng dẫn đến tình trạng biếng ăn, suy dinh dưỡng.
“Cẩm nang” cho mẹ
Khi nghi ngờ trẻ chán ăn do gặp phải các vấn đề về hệ tiêu hóa, phụ huynh cần điều chỉnh chế độ ăn uống cho con để hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động tốt nhất. Để duy trì sự hoạt động ổn định của hệ tiêu hóa cho trẻ, các mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng về chế độ ăn uống khoa học, thích hợp với từng độ tuổi phát triển của trẻ. Song song đó, mẹ cần cung cấp nhiều chất xơ từ rau xanh, các loại củ… trong mỗi bữa ăn hằng ngày của trẻ, nhắc nhở trẻ rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để tránh những vi khuẩn gây hại, tẩy giun định kỳ 6 tháng cho trẻ… để đảm bảo cho hệ tiêu hóa của trẻ hoạt động tốt. 
Đặc biệt, ngoài chế độ dinh dưỡng phù hợp, bổ sung men vi sinh cho hệ tiêu hóa của trẻ được coi là biện pháp hữu hiệu và an toàn, giúp trẻ mau chóng lấy lại cảm giác ngon miệng. Với sự kết hợp tuyệt vời giữa men vi sinh dạng bào tử bacillus clausii với các enzym tiêu hóa mạnh, thực phẩm chức năng Enzymbimin P/A chính là lựa chọn tối ưu để hỗ trợ đường tiêu hóa cho con bạn. Là dung dịch dạng gel đầu tiên có mặt tại Việt Nam, sản phẩm tiện lợi này sẽ giúp các bé nhanh chóng cải thiện các triệu chứng biếng ăn, suy dinh dưỡng, gầy gò, ốm yếu, táo bón, đầy hơi, nôn trớ, đi ngoài phân sống, tiêu chảy... giúp quá trình tiêu hóa thức ăn của trẻ diễn ra nhanh chóng, làm trống ống tiêu hóa, tạo cho trẻ cảm giác nhanh đói, thèm ăn, không còn cảm giác khó chịu đầy hơi, chướng bụng, nhất là còn giúp cơ thể chuyển hóa, hấp thu tối đa dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ.
 
Mỹ Hằng
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Làm mẹ thông thái
Hỏi: Con tôi đã 2 tuổi nhưng đến nay chỉ thích ăn cháo đặc (xay nhuyễn các thành phần), uống sữa chứ không ăn thức ăn thô hay trái cây như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Tôi đang lo lắng cháu ăn như vậy sẽ chậm phát triển trí não. Tôi nên làm thế nào để con ăn thêm những món khác? - Thiên Ân (Q. 7, TP. HCM)
Đáp: Việc tập ăn cho các bé khó ăn rất cần sự kiên nhẫn của phụ huynh. Trước hết, bạn cần làm thức ăn đặc dần, sau đó bạn hãy cùng ăn trái cây và thức ăn thô với trẻ; để các trẻ đồng trang lứa cùng ăn với con; tìm hiểu xem con thích ăn vị ngọt, mặn hay mùi vị gì để chế biến và tìm trái cây phù hợp. Hãy khuyến khích, động viên con cũng như khen các trẻ đồng trang lứa mỗi khi trẻ ăn giỏi. Bạn nên tập cho trẻ uống nước ép trái cây trước rồi mới tập ăn trái cây cắt nhỏ, sau đó tập ăn cơm. Nếu bé đi nhà trẻ thì nhờ cô giáo khuyến khích bé ăn. - BS. Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi đồng 1 - TP. HCM)
 
Bạn cần biết
Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn, có thể là do chế độ dinh dưỡng không phù hợp, thức ăn không hấp dẫn, hệ miễn dịch kém… Trong đó, nguyên nhân đầu tiên phải kể đến chính là những bệnh lý ở hệ tiêu hóa của trẻ.
- Không uống thuốc với sữa
Sữa tuy rất bổ dưỡng nhưng dùng sữa để uống thuốc sẽ làm chậm tốc độ hấp thu thuốc của cơ thể, dễ làm cho thuốc hình thành lớp màng bao phủ trên bề mặt, khiến can-xi trong sữa và các ion khoáng chất như kẽm... gây phản ứng hóa học với thuốc. Tình trạng này không chỉ làm giảm thấp hiệu quả thuốc mà còn có thể gây nguy hại cho cơ thể. Vì vậy trong vòng 1-2 tiếng trước và sau khi uống thuốc, tốt nhất bạn không nên uống sữa.
- Cẩn trọng khi dùng sữa chua cho bé
Sữa chua là thức uống có lợi cho hệ tiêu hóa nhưng hàm lượng a-xít lactic cao trong sữa chua sẽ hình thành nên kháng sinh. Mặc dù kháng sinh có thể khống chế nhiều vi khuẩn gây bệnh sinh trưởng, nhưng chúng sẽ phá vỡ điều kiện sinh trưởng của nhóm vi khuẩn có ích đối với cơ thể và ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, đặc biệt là trẻ em bị viêm dạ dày, đường ruột và trẻ sinh non. Nếu cho những trẻ này uống sữa chua có thể sẽ gây ra nôn mửa và viêm ruột dạng hoại tử. 
(Theo www.benhviennhi.org.vn)
 





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật