đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

"Biệt đội thằn lằn" tấn công Facebook, Instagram

Đăng ngày 27/01/2015

Sau khi Facebook, Instagram bị mất kết nối toàn cầu, một nhóm hacker tên Lizard Squad (tạm dịch: biệt đội thằn lằn) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Nhóm này cho biết đã trực tiếp tấn công vào hai mạng xã hội lớn nhất thế giới
Khoảng 13h20 trưa 27/1, nhiều người dùng tại Việt Nam cho biết không truy cập được Facebook cả trên máy tính lẫn phiên bản mobile. Sự cố kéo dài trong khoảng gần một giờ.

Đến 13h35, truy cập vào Facebook trên PC, trình duyệt vẫn thông báo không thể kết nối. Một dịch vụ khác của mạng xã hội lớn nhất thế giới này là Instagram cũng gặp vấn đề tương tự. Độc giả Cao Hoàng Bách gửi email về cho Zing.vn thông báo: "Facebook và Instagram đều không truy cập được".
 
Facebook không truy cập được tại Việt Nam từ 13h20 ngày 27/1. Ảnh chụp màn hình lúc 13h35.

Trao đổi với đại diện truyền thông của Facebook tại Việt Nam, đơn vị này xác nhận sự cố nhưng cho biết vẫn chưa có thông tin chính thức từ phía Facebook Việt Nam.
 
Trên Twitter, nhiều người dùng đồng loạt than vãn về sự cố họ gặp phải khi truy cập Facebook và Instagram. Theo đó, không chỉ Việt Nam, người dùng tại một số quốc gia khác cũng không thể truy cập được vào hai mạng xã hội này. Hashtag "facebookdown" và "Instagramdown" đã nhanh chóng lọt vào top những từ khóa nóng nhất trên Twitter.
 
Người dùng Twitter thông báo về sự cố gặp phải khi truy cập Facebook. Ảnh chụp màn hình.

Theo trang downdetector, họ nhận được hàng trăm báo lỗi không truy cập được Facebook vào trưa 27/1 (giờ Việt Nam). Các khu vực bị ảnh hưởng gồm có Bắc Mỹ, châu Âu và một phần châu Á.
 
Một số công ty tại Việt Nam cũng đã ngay lập tức gửi email thông báo đến nhân viên về sự cố gián đoạn kết nối tới Facebook và cho biết nguyên nhân ban đầu được dự đoán là xuất phát từ phía nhà cung cấp.
 
Thông báo lỗi không truy cập được Facebook tăng đột biến trên trang downdetector.

Đến 14h10, sự cố đã được khắc phục. Kết nối đến Facebook và Instagram đều đã thông suốt trở lại.
 
Hiện tại, nguyên nhân chính thức khiến Facebook và Instagram tạm ngừng hoạt động vẫn đang được cập nhật. Người đại diện của Facebook từ chối bình luận thêm về vụ việc. 

BIỆT ĐỘI THẰN LẰN "CẮN ĐỨT" FACE BOOK

Theo Daily Mail và Techcruch, nhóm hacker Lizard Squad vừa lên tiếng nhận trách nhiệm về sự cố vừa xảy ra. Nhóm này tự nhận đã "hack" thành công Facebook và Instagram khiến hai mạng xã hội này tê liệt trong gần một giờ.
 
Sau khi Facebook, Instagram bị mất kết nối toàn cầu, một nhóm hacker tên Lizard Squad (tạm dịch: biệt đội thằn lằn) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. Nhóm này cho biết đã trực tiếp tấn công vào hai mạng xã hội lớn nhất thế giới, đồng thời cũng "hạ gục" cả một số dịch vụ nổi tiếng khác như Tinder, AIM, Hipchat. Thông tin trên đã được Daily Mail, RT và TechCrunh đăng tải lại như một thông tin chưa chính thức.
 
 
 
Lizard Squad khoe khaong chiến tích của mình trên Twitter.

Cách đây không lâu, nhóm Lizard Squad cũng từng xâm nhập website Hãng hàng không Malaysia Airlines. Trong kỳ Giang sinh vừa qua, Lizard Squad đã tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) vào mạng giải trí Sony PlayStation Network (PSN) và Microsoft Xbox Live.
 
Trả lời The Verge, phát ngôn viên của Facebook đã phủ nhận thông tin cho rằng mạng xã hội này bị hack. "Nguyên nhân gây ra sự cố không đến từ bên ngoài, mà là do chúng tôi đã bổ sung thêm một vài thay đổi ảnh hưởng đến cấu hình của toàn hệ thống", người này cho biết. Cũng theo Facebook, các kỹ sư của công ty này đã khắc phục xong tất cả các lỗi. Facebook lẫn Instgram đều đã hoạt động bình thường.  

T.H





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật