đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Philippines đề nghị ASEAN tức thời ngăn chặn Trung Quốc cải tạo đất đai trên Biển Đông

Đăng ngày 27/04/2015

Philippines đề nghị các nước ASEAN có các biện pháp tức thời để ngăn chặn việc cải tạo đất đai Trung Quốc tiến hành trên Biển Đông, và cảnh báo rằng nếu không làm được điều đó thì có nghĩa là Trung Quốc đã giành được “quyền kiểm soát trên thực tế” trên Biển.
Philippines đề nghị các nước ASEAN có các biện pháp tức thời để ngăn chặn việc cải tạo đất đai Trung Quốc tiến hành trên Biển Đông, và cảnh báo rằng nếu không làm được điều đó thì có nghĩa là Trung Quốc đã giành được “quyền kiểm soát trên thực tế” trên Biển.
 
 
Các ngoại trưởng ASEAN tham dự hội nghị ở Kuala Lumpur ngày 26.4. Ảnh: AP.
 
Ngoại trưởng Philipines Albert del Rosario phát biểu tại Hội nghị ngoại trưởng ASEAN ngày 26.4 nói rằng, nếu việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo được phép hoàn thành, thì Trung Quốc sẽ trắng trợn áp đặt đòi hỏi chủ quyền với hơn 85% diện tích Biển Đông.
 
Ông thúc giục ASEAN “đứng lên” kêu gọi Trung Quốc ngừng việc cải tạo vốn đang đe dọa việc quân sự hóa khu vực, vi phạm quyền của các quốc gia khác và phá hoại môi trường biển.
 
Ông cảnh báo Trung Quốc đang trì hoãn việc ASEAN thúc đẩy Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông (COC), nhằm hoàn thành việc cải tạo của họ trước khi đồng ý đạt tới COC. Nếu điều này xảy ra, ông nói, COC sẽ hợp thức hóa việc cải tạo của Trung Quốc.
 
“Mối đe dọa từ những hoạt động cải tạo ồ ạt này là có thực và không thể bị phủ nhận hoặc chối từ” – ông nói. “ASEAN cần khẳng định quyền lãnh đạo, tính trung tâm và sự đoàn kết của mình. ASEAN cần thể hiện cho thế  giới rằng cả khối có quyết tâm hành động vì lợi ích chung”.
 
Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman  nói với các phóng viên rằng, ASEAN rất lo ngại về việc cải tạo đất đai, nhưng  sẽ tránh đối đầu với Trung Quốc và tiếp tục đàm phán với nước này về COC. Ông cho rằng việc gửi một tối hậu thư đòi hỏi Trung Quốc ngừng việc cải tạo có thể có tác dụng ngược, gây ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực.
 
“Chúng tôi đánh giá cao nếu Trung Quốc có thể ngừng việc cải tạo và ngồi xuống cùng ASEAN tìm ra một giải pháp” – ông nói. “ASEAN cần đưa ra tín hiệu đúng và hành động đúng. Chúng ta phải tránh bất kỳ biện pháp nào phản tác dụng với chúng ta hay với Trung Quốc”.
 
Ông cho biết, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ nêu ra những quan ngại về việc Trung Quốc cải tạo đất đai trong hội nghị thượng đỉnh 2 ngày bắt đầu từ 27.2 và sẽ thúc đẩy kế hoạch đàm phán COC với Trung Quốc.
 
Theo M.Y (Lao Động)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật