đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Chùm ảnh chân thật về hiện trạng béo phì của động vật ngày một tăng

Đăng ngày 25/07/2015

Theo thống kê, trong 2 năm trở lại đây, số lượng động vật bị mắc bệnh béo phì đã ngày một tăng vọt.
Theo thống kê, trong 2 năm trở lại đây, số lượng động vật bị mắc bệnh béo phì đã ngày một tăng vọt.
 
Giống như con người, động vật cũng không nằm ngoài khả năng bị chi phối bởi căn bệnh béo phì. Các báo cáo y học cho biết, hiện nay tại Anh Quốc, béo phì ở động vật đang trở thành một nạn dịch.
 
 1. Millie cô chó giống cocker spaniel nặng gấp đôi các bạn cùng trang lứa.
 
Theo ý kiến chung của 80% bác sĩ thú y tại quốc gia này, chỉ tính riêng trong 2 năm trở lại đây, số lượng động vật bị mắc bệnh béo phì đã ngày một tăng vọt. Vì vậy Trung tâm Khám bệnh và cấp phát thuốc cho động vật (PDSA) ước tính, chỉ trong vòng chưa tới 5 năm nữa, số động vật quá cân nặng sẽ nhiều hơn số động vật khỏe mạnh.
 
Qua cuộc bỏ phiếu do PDSA tiến hành, người ta đã xác định được nguyên nhân dẫn tới nạn dịch béo phì ở động vật là do nhận thức của người dân. Gần một nửa trong số họ không nhận ra rằng cân nặng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của vật nuôi. Họ chiều chuộng cho chúng ăn nhiều, thậm chí là đồ ăn của con người mà thiếu khâu luyện tập thể dục mỗi ngày.
 
Căn bệnh này đặc biệt ảnh hưởng mạnh mẽ ở loài chó hơn hẳn so với các loài vật nuôi khác. Ước tính có hơn 6 triệu con chó, tương đương 75% số chó tại Anh Quốc tập thể dục chưa tới 1 tiếng mỗi ngày.
 
Bệnh béo phì ở động vật cũng gây ra những mối nguy hại về sức khỏe tương tự ở con người. Động vật béo phì có thể bị mắc các bệnh về tim, ung thư, tiểu đường cũng như suy nhược các bộ phận trong đó phải kể tới viêm khớp.
 
Hiện Tổ chức PDSA đang khuyến khích người nuôi động vật tham gia vào cuộc thi Pet Fit Club (tạm dịch: Câu lạc bộ Thể hình cho Vật nuôi) được tổ chức hằng năm nhằm làm giảm số lượng động vật bị béo phì trong nước.
 
2. Cô nàng béo Daisy giống bull sống tại thị trấn Middlesbrough.
 
3. Chú thỏ Grace cũng nằm trong danh sách vật nuôi bị nặng cân.
 
4. Spider, chú chuột béo được một nhân viên của PDSA tại thành phố Swansea chụp được.
 
5. Poppy là một cô chó béo phì đang trong quá trình giảm cân sau khi được giải cứu từ một trại nuôi chó.
 
6. Cô chó Tina béo phì được y tá thú y của PDSA chăm sóc.
 
7. Chú mèo Guy sở hữu cân nặng 10kg trong khi loài mèo cùng giống với nó chỉ nên nặng bằng một nửa trọng lượng như vậy.
 
8. Chú chó giống labrador đến từ thành phố Dundee có tên Bobby phải tích cực luyện tập thể dục hơn nữa để giảm cân.
 
9. Trong khi chó labrador có cân nặng trung bình chỉ từ 28 - 30kg thì Duke lại sở hữu cân nặng lên tới 61kg. Đó chính là lý do chú phải đi bộ mỗi ngày.
 
10. Chú mèo Zorro trước và sau giảm cân.
 
(Nguồn: Daily Mail)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật