đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Đôi vợ chồng ở Sài Gòn không có chỗ trọ, phải ra cống ở gây xôn xao MXH và sự thật ngỡ ngàng

Đăng ngày 17/09/2021

UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cho biết đã vận động hai người sống trong ống cống về nhà người thân.

UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cho biết đã vận động hai người sống trong ống cống về nhà người thân.


Ngày 15/9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã đưa hai người là anh Nguyễn Đình B. (quê Thừa Thiên Huế) và chị Trần Thị Kim L. (ở quận Tân Bình, TP.HCM) về tận nơi ở.

 

Trước đó, thông tin "Bà con không còn nơi trọ phải chọn ống cổng làm nơi trú thân" kèm theo hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ sống trong ống cống ở xã Vĩnh Lộc A., huyện Bình Chánh, TP.HCM gây xôn xao mạng xã hội.

 

Đôi vợ chồng ở Sài Gòn không có chỗ trọ, phải ra cống ở gây xôn xao MXH và sự thật ngỡ ngàng

Ống cống nơi chị L và anh B ở tạm đã được chính quyền xây bít lại.

 

Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận khi nhiều người bày tỏ sự thương xót cho hoàn cảnh 2 người khó khăn không có nơi nương tựa. Tuy nhiên, bức ảnh cũng khiến nhiều người tò mò không biết thực hư câu chuyện ra sao.

 

Theo Báo Giao Thông, sự việc được xác minh ghi nhận tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Hai người trong ảnh là chị T.T.K.L. và anh N.Đ.B. Theo UBND xã Vĩnh Lộc A, cả hai người đều có người thân, có nơi ở tại địa phương.

 

Trước đó, vào giữa tháng 8/2021, cả hai người đến xã Vĩnh Lộc A thuê phòng trọ sống chung với nhau. Thời gian này cả hai thường xuyên cãi vã làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Chủ nhà trọ đã nhắc nhở nhiều lần.

 

Đôi vợ chồng ở Sài Gòn không có chỗ trọ, phải ra cống ở gây xôn xao MXH và sự thật ngỡ ngàng

Hình ảnh chị L. thu dọn hành lý về nhà người thân ở chiều 14-9

 

Đến ngày 12/9, hai người đi thuê phòng trọ khác nhưng chưa có nên dọn ra ống cống gần đó ở tạm.

 

Sau đó, công an xã đã vận động đưa chị L. về sống tại căn nhà của anh ruột trên địa bàn, còn anh B. về nhà mẹ ở huyện Bình Chánh.

 

Theo UBND xã Vĩnh Lộc A, trường hợp của chị L. xã đã giải quyết gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng và 4 lần tặng lương thực, thực phẩm cùng gói an sinh.

 

"Không có chuyện chị L. thiếu ăn, thiếu tiền trọ mà bị đuổi ra ngoài", đại diện UBND xã Vĩnh Lộc A khẳng định.






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật