đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Phụ nữ sau sinh rất yếu, đừng bỏ qua 4 món ăn này

Đăng ngày 27/07/2015

Những món ăn vô cùng đơn giản nhưng lại rất bổ dưỡng giúp cho chị em nhanh chóng phục hồi sức lực sau sinh nở mà không lo sợ bị thừa cân.
Những món ăn vô cùng đơn giản nhưng lại rất bổ dưỡng giúp cho chị em nhanh chóng phục hồi sức lực sau sinh nở mà không lo sợ bị thừa cân.

Phụ nữ sau sinh thường rất yếu, sức khỏe sa sút vì vậy cần tẩm bổ nhiều cho chị em sau sinh phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sau khi sinh các chị em cũng cần nhanh chóng lấy lại vóc dáng bằng những phương pháp giảm cân sau sinh đã được những người xung quanh chia sẻ. Vì vậy để đảm bảo cả hai điều kiện trên hãy bổ sung ngay vào thực đơn gia đình bạn 4 món ăn bổ dưỡng sau đây.
 
Món ngon với cá diếc
 
Món này cực kì tốt cho các chị em mà cách làm vô cùng đơn giản.
 
Chuẩn bị nguyên liệu:

Một con cá diếc, hoàng kỳ 20g, khởi tử 20g, hành, hồ tiêu, giấm, rượu vang, gừng, đường.
 
Cách làm:

Làm sạch con cá diếc, nhớ là rửa sạch sau đó cho cả ba cá diếc, khởi tử, hoàng kỳ, thêm rượu vang, gừng sống, hành, hồ tiêu, giấm và đường, lượng vừa đủ.
 
Sau đó nấu thành món ăn,có vị thuốc. Ăn cả cái và nước. Món này giúp sản phụ nhanh chóng lấy lại sức khỏe, làn da hồng hào, tươi tắn. Phụ nữ sau sinh có thể dùng món này mỗi ngày để tẩm bổ mà không lo sợ bị tăng cân sau sinh.
 
Món cháo đậu

Chuẩn bị nguyên liệu:

Một chén gạo nếp, 90g đậu đỏ, 90g đậu xanh, 60g long nhãn, 90g hạt sen, 90g đậu ngự, nước lọc, 2 thìa đường, một thìa rượu gạo.
 
Cách làm:
 
Đậu xanh, đậu đỏ cho vào nước đãi vỏ sạch, rồi bắt lên bếp ninh nhừ. Hạt sen cũng mang đi ninh cho đến khi nhừ.
 
Gạo nấu thành cháo sau đó đổ đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen vào ninh cùng. Cho tiếp đậu ngự long nhãn vào.
Ninh đến khi cháo nhừ thì cho rượu và đường vào, chờ sôi lại bắt xuống và thưởng thức.
 
Món ngon với gà ác
 
 
Chuẩn bị nguyên liệu:

Một con gà ác 0,5kg, đường qui 20g, hạt sen 50g, hoài sơn 20g, muối.
 
Cách làm:
 
Gà ác làm thịt, rửa sạch, bỏ hết nội tạng rồi nhồi vào bụng các dược liệu: hoài sơn, hạt sen, đường qui đã thái nhỏ cùng với ít muối. Ninh gà cho đến khi thật nhừ.
 
Khi ăn gà bạn nên ăn cả cái lẫn nước sẽ rất ngon và bổ, giúp các chị em nhanh chóng hồi phục sức lực mà không lo sợ bị thừa cân.
 
Món bắp bò
 
Chuẩn bị nguyên liệu:
 
- Thịt bắp bò, muối, gừng, hành lá
 
Cách làm:
 
Thịt bò rửa sạch mang thái thành hình quân cờ.
 
Gừng thái lát nhỏ, hành lá rửa sạch, lấy cọng trắng để dài.
 
Cho nước vào sâm sấp thịt bò, sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào ninh cho đến khi nhừ.
 
Món này ngon, bổ dưỡng các chị em có thể dùng mỗi ngày để tẩm bổ sức khỏe. 
 
Theo TienPhong





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật